An ninh hình sự

Long An: Thông tin mới vụ bắt giữ khẩu trang nghi tái chế

10/04/2020, 20:05

Công an tỉnh Long An vừa thông tin chính thức vụ bắt giữ khẩu trang y tế và nước rửa tay tại 2 hộ dân ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

img
Bắt giữ hàng nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc tại huyện Đức Hòa

Chiều 10/4, Công an tỉnh Long An thông tin chính thức vụ bắt giữ khẩu trang y tế và nước rửa tay tại 2 hộ dân ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) ngày 3/4.
Theo đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, qua điều tra, xác minh đây không phải là hành vi tái chế khẩu trang đã qua sử dụng mà do mua khẩu trang bị lỗi về gia công lại bán kiếm lời.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9h ngày 3/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Đội QLTT số 1 Cục QLTT Long An kiểm tra nơi ở hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bà Nguyễn Thị Tím (đều ngụ ấp Mới 2). Tại nhà bà Thủy, lực lượng đã phát hiện, thu giữ 24.300 chiếc khẩu trang y tế (hiệu VINAPRO), 521 chai nước rửa tay diệt khuẩn loại 100ml và 250ml.

Còn tại nhà bà Tím, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 6.500 chiếc khẩu trang (hiệu VINAPRO) chưa đóng gói, 216 kg nguyên liệu làm khẩu trang (bị lỗi, thủng, rách) và 148 bộ đồ bảo hộ. Ngoài ra, còn thu giữ 268 chai nước rửa tay hiệu Bigcare, 96 can loại 5 lít/can nước rửa tay hiệu Seifa, 36 chai dung dịch màu xanh không nhãn hiệu…

Làm việc với cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa, bà Tím khai nhận do thấy nhu cầu sử dụng khẩu trang và nước rửa tay của người dân tăng cao trong dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà Tím tìm gặp Phạm Bảo Quốc (SN 1985, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) hỏi mua nhiều lần khẩu trang bị lỗi từ các công ty may khẩu trang với giá 60.000 đồng/kg đem về hoàn thiện để bán.

img
Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: Qua xác minh, điều tra cho thấy số khẩu trang bị thu giữ không phải khẩu trang đã qua sử dụng, mà là khẩu trang bị lỗi được mua về gia công lại bán ra thị trường

Bà Tím còn khai nhận, mua dung dịch nước rửa tay không rõ nguồn gốc và vỏ chai qua mạng xã hội của một đối tượng ở TP.HCM và đặt in logo, về nhà chiết xuất vào chai để bán. Dung dịch nước rửa tay được giao hàng tại địa bàn giáp ranh Đức Hòa - TP.HCM và đã bán được 2 đợt khẩu trang(giá 180.000 đồng/hộp 50 cái) với tổng trị giá 20 triệu đồng.

“Vụ việc đã thu hút sự quan tâm bức xúc của dư luận khi có thông tin hoài nghi đây là vụ tái chế khẩu trang đã qua sử dụng. Tuy nhiên, qua xác minh, điều tra cho thấy không phải tái chế khẩu trang đã qua sử dụng mà mua khẩu trang bị lỗi về gia công lại, bán ra thị trường", đại tá Tâm cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa thông cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hành vi sản xuất hàng giả. Hiện, Công an đang truy tìm đối tượng Phạm Bảo Quốc để xác minh thêm, qua đó củng cố hồ sơ, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố theo quy định của pháp luật.

Công an huyện cũng đang xác minh một số công ty sản xuất khẩu trang để làm rõ nguồn gốc khẩu trang phát hiện tại nhà bà Thủy và bà Tím.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.