Pháp luật

Long An: Truy tố nhóm côn đồ chém người

10/10/2014, 18:14

Ngày 10/10, Công an huyện Đức Hòa (Long An), cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ 60 đối tượng chém người, ở thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa sang Viện Kiểm sát...

nn
Hiện trường vụ án thị uy của bọn côn đồ của tên Đăng, Lâm cầm đầu

Theo hồ sơ điều tra, chiều 31/3, Đăng cùng với anh ruột là Cái Đăng Vinh, Lê Trung Tín và 6 người bạn nữa đến quán Ngọc Trâm ăn nhậu. Tiệc rượu kéo dài đến 19 giờ cùng ngày, Đăng lấy xe mô tô chở Tín ra chợ Đức Hòa mua trái cây nhậu tiếp. Cùng lúc này Nguyễn Minh Tú và Trần Khải (cùng ngụ thị trấn Đức Hòa) chạy xe mô tô đuổi theo, dùng cây đánh, làm Đăng bị thương đầu. Đăng và Tín bỏ chạy về quán thông báo cho đồng bọn biết mình bị đánh, đồng thời huy động thêm gần 60 đối tượng tìm nhóm của Tú, Khải trả thù.

Sau khi tập hợp đầy đủ, nhóm côn đồ do Đăng và Lâm (cầm đầu) cùng đồng bọn mang theo hung khí gồm ống tuýp sắt, cây, mã tấu... lên xe chạy thành một đoàn dài hàng trăm mét vừa la hét, nẹt pô xe, kéo mã tấu xuống đường, gây náo động cả khu vực.

Khi đến khu vực 3, thị trấn Đức Hòa thì cả nhóm xông vào quán tìm nhưng không gặp đối thủ nên quay sang chém 2 nhát vào người anh Võ Hòa Hiệp làm nạn nhân gục ngã tại chỗ. Cùng lúc này, nhiều đối tượng trong băng của Đăng lao vào đuổi đánh những người khác khiến nhiều người xung quanh bỏ chạy tán loạn.

Đến khi lực lượng Công an xuất hiện, Đăng cùng đồng bọn mới bỏ đi. Riêng anh Hiệp, sau khi bị chém được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tật là 06%.

Hải Đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.