Xã hội

Long trọng lễ kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị

01/07/2019, 07:59

Ngày 30/6, Quảng Trị long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

img
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị

Về dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, địa phương... cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, Quảng Trị đi lên từ điểm xuất phát thấp, hậu quả chiến tranh nặng nề, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp; công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ, manh mún, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Sau 30 năm tái lập tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm của Quảng Trị đạt 7,8%. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm qua đạt 27.500 tỉ đồng, gấp 190 lần so với 30 năm trước. Năm 2018, Quảng Trị xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ về thu nhập bình quân đầu người và dẫn đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ về tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

img
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong suốt 30 năm qua
img
Lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, địa phương... cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, đề nghị Quảng Trị cần tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sạch.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Chú trọng đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng, các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý, khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh…

img
Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” với nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta", đồng chí Tòng Thị Phóng nói.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Tiếp nối là chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” và chương trình bắn pháo hoa tại quảng trường Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng vạn người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.