Thời sự

Lũ càn quét Nghệ An, nhiều tuyến đường bị cô lập

14/09/2016, 15:15
image

Bão số 4 khiến 4 người chết và mất tích, 50 ngôi nhà tốc mái, nhiều tuyến đường bị cô lập tại Nghệ An.

14365499_1145159235550223_1267825655_n

Mưa lũ khiến bờ tường bao quanh sân trường học bị đổ sập

Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 4, tại Nghệ An có 4 người mất tích và tử vong, khoảng 50 nhà dân, trường học bị tốc mái, nhiều tuyến đường chia cắt.

Chiều 14/9, ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cho biết giao thông hai xã Nậm Giải và Quang Phong đang bị chia cắt. Đặc biệt, có 2 người đã mất tích ở xã Mượng Nhóng và Mường Nọc. Lũ quét cũng cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm trên địa bàn.

14365253_1145159238883556_1798781884_n

Lũ quét làm bùn đất tràn vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó chủ tịch huyện Quỳ Châu (Nghệ An), trên địa bàn đang bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều xã bị chia cắt. Tại xã Châu Hội có 1 người bị mất tích, 5 ngôi nhà bị cuốn trôi và sập.

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch huyện Thanh Chương, cho biết xã Thanh Xuân xuất hiện lốc xoáy, làm 15 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập, trường THCS Thanh Xuân bị đổ khoảng 100m bờ tường, trung tâm chợ bị tốc mái hoàn toàn, các ki ốt bị hư hỏng nặng. Tại xã Thanh Mai có 25 nhà bị tốc mái, nhiều cây cối đổ sập. Trước đó, vào khoảng 21h ngày 13/9, anh Trịnh Văn Đào (SN 1986, trú khối 15, thị trấn Thanh Chương) bị đuối nước cuốn trôi khi đi đánh bắt cá tại sông Gang, đoạn qua cầu Yên Thương, tiếp giáp với xã Thanh Ngọc.

Tại Tương Dương, sáng ngày 14/9, một cơn lũ đã càn quét xã Yên Tĩnh, khiến trường THCS Yên Tĩnh và 20 nhà dân bị sụt lún, đổ sập. Hiện, các bản Huồi Pai, Chà Lúm, Na Cáng đang bị cô lập.

Tỉnh Nghệ An đang thống kê thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.