Thời sự

Lũ chồng lũ do thuỷ điện, hàng chục hộ dân bị nhấn chìm

01/11/2014, 13:26

Tình huống giả định tại buổi diễn tập phương án phòng chống lụt bão khẩn cấp, khắc phục vỡ đê, công trình thủy lợi, thủy điện tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế).

Lực lượng quân đội nỗ lực cứu hồ Thọ Sơn
Lực lượng quân đội nỗ lực cứu hồ Thọ Sơn

Ngày 31/10, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống lụt bão khẩn cấp, khắc phục vỡ đê, công trình thủy lợi, thủy điện tại thị xã Hương Trà.

Phương án giả định tình huống diễn tập được đưa ra: Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, mực nước trên các con sông dâng cao đột ngột, cảnh báo lũ có thể vượt mức báo động 3.

Ban chỉ huy PCLB họp khẩn cấp tại thủy điện Hương Điền
Ban chỉ huy PCLB họp khẩn cấp tại thủy điện Hương Điền

Theo quy trình cảnh báo lũ, thủy điện Hương Điền trên sông Bồ phải xả lũ về hạ du để bảo vệ đập. Cùng  lúc đó mưa lớn vẫn kéo dài, kết hợp xả lũ của thủy điện nên đã gây ngập nặng vùng hạ du cuốn trôi nhà cửa tài sản của 30 hộ dân/120 nhân khẩu thuộc thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Bên cạnh đó, một giả định được đưa ra diễn tập là mực nước tại  hồ thủy lợi Thọ Sơn cũng ở mức cao, vượt mực nước thiết kế, có nguy cơ vỡ đập cao. Trong lúc đó, 50 hộ dân/200 nhân khẩu, ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, phía hạ du Hồ Thọ Sơn có nguy cơ bị cuốn trôi nếu vỡ đập.

Nhanh chóng lực lượng bộ đội có mặt để cứu hồ Thọ Sơn
Nhanh chóng lực lượng bộ đội có mặt để cứu hồ Thọ Sơn

Nhận định nguy cơ vỡ đập do mưa lớn rất cao, phương án cứu đập, sơ tán di dời dân ở vùng nguy hiểm được địa phương và Ban phòng chống lụt bão đưa ra. Ngay lập tức huy động lực lượng địa phương, cùng 100 cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham gia ứng cứu đập bằng cách thêm bao cát, đồng thời đưa người dân đi sơ tán đến nơi an toàn.

Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.