Xã hội

Lũ chồng lũ ở Quảng Bình: Chỉ còn QL1A thông suốt

01/11/2016, 14:02
image

Hiện ở Quảng Bình, lũ đang lên nhanh khiến các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ chìm trong biển nước.

qb2

Tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều bị ngập gây chia cắt, duy nhất chỉ còn tuyến QL1A, các phương tiện có thể lưu thông

Trực tiếp đi kiểm tra các tuyến đường bị ngập lũ, ông Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tại lũ đang lên nhanh trên địa bàn tỉnh, ở các vị trí ngập nước đều đang dâng với tốc độ khoảng 40cm nước mỗi giờ. Tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ trên địa bàn tỉnh đều có điểm ngập gây chia cắt. Duy nhất chỉ còn tuyến QL1A, có 1 điểm nước tràn qua mặt đường ở phía Nam nhưng các phương tiện có thể lưu thông được.

"Đường sắt Thống nhất Bắc-Nam cũng bị tắc trong 4 giờ đồng hồ và đã thông trở lại vào lúc 7h sáng nay, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ngành Đường sắt đã tổ chức dẫn tàu, cho tàu di chuyển chậm với tốc độ 5km/h", ông Cường nói.

>>>Xem thêm video QL1 chia cắt, xe dồn ứ gần 5km ở Quảng Bình trong đợt lũ trước:

Cụ thể, QL12A đoạn xã Đức Hoá, Tuyên Hóa ngập sâu từ 1 - 1,2 m nước; 3 ngầm QL15 đoạn Tân Ấp-Đồng Lê ngập sâu tới 4m; đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km 909 xã Thượng Hoá ngập 1,5-2m nước; Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Sơn Trạch, Bố Trạch ngập gần 1m. Các tuyến tỉnh lộ tại 3 huyện phía Bắc gồm: Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Trạch, TX. Ba đồn) ngập 1-2,5m. 4 huyện phía Nam gồm: Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, TP. Đồng Hới tốc độ lũ lên chậm hơn.

Nước lũ lên nhanh cũng khiến các khu vực trũng thấp, các thôn cồn ven sông bị ngập trở lại. Nhiều thôn, xóm ở huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa đã bị chia cắt bởi nước lũ. Hiện lực chức năng đang nỗ lực giúp dân di chuyển đồ đạc và sơ tán người đến nơi an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân Quảng Bình chống chọi với lũ:

qb1

Lực lượng chức năng chèo thuyền giúp người dân xã Cảnh Hóa, (huyện Tuyên Hóa) sơ tán đến nơi an toàn

qb6

Nước tràn vào trường học, nhiều học sinh đến trường được thầy cô gọi điện cho bố mẹ tới đón

14936876_627970000706508_1733263031_n

Lũ khiến nhiều vùng ở Quảng Bình lụt trở lại

qb7

Nước dâng nhanh do mưa lớn kéo dài bắt đầu từ hôm qua (31/10) 

qb5

Người dân cố gắng trở về nhà khi nước lũ đang dâng 

qb10

Nước tràn vào nhà khiến người dân xã Sơn Thủy vội vàng di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại

qb3qb4

Nước ngập mênh mông ở Trường mầm non Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy)

qb8

QL12 bị chia cắt, các hộ dân ở các xã phía Tây huyện Tuyên Hóa bị cô lập

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.