Xã hội

Lũ quét làm sập cầu, ba xã vùng cao Quảng Ninh bị cô lập

15/08/2017, 09:17

Đến 14h ngày 14/8, mưa lũ đã khiến ba xã miền núi là Lương Mông, Minh Cầm và Đạp Thanh bị cô lập.

sap-cau

Lũ quét làm sập cầu, ba xã vùng cao Quảng Ninh bị cô lập. Ảnh: VOV

Trước đó, từ đêm 12 đến sáng 14/8, trên địa bàn huyện Ba Chẽ có mưa vừa, mưa to và dông khiến tuyến tỉnh lộ 330 từ thị trấn đi các xã có 17 điểm bị ngập, trong đó có 9 cầu tràn và 8 điểm thấp trũng bị ngập; tuyến đường 329 bị ngập lụt hiện nay không đi lại được. Một số tuyến đường, cầu tràn trên địa bàn xã Lương Mông bị sạt lở, hư hỏng nặng. Tuyến đường qua điểm trường Bãi Liêu bị sạt lở bờ kè dài 12m, sâu 2m. Cầu Khe Là và cầu Khe Giấy bị sạt lở, hư hỏng nặng. Trong đó, cầu Khe Là bị sạt lở sập 1/2 mặt cầu, có nguy cơ bị sập hoàn toàn. Một đầu cầu Khe Giấy bị sập, trôi hoàn toàn, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Cầu Cổ Ngựa, thôn Đồng Giảng A bị gãy 1/2 cầu, không đi lại được, hiện xã đang chỉ đạo các lực lượng bắc cầu tạm cho nhân dân đi lại tạm thời. Cầu Lọ Cặp từ Đồng Cầu đến UBND xã Lương Mông bị bong mặt cầu dài khoảng 7m, rộng 3m.

Tại huyện Hoành Bồ, mưa lớn cục bộ hai ngày qua cũng khiến một số xã như: Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng bị ngập lụt. Hiện nay, có hai thôn Khe Phương (xã Kỳ Thượng) và thôn Phủ Liễn (xã Đồng Sơn) với gần 150 hộ dân đã bị chia cắt cục bộ do mưa lớn, sạt lở. Ngoài ra, tại một số vị trí khu vực thi công đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trên địa bàn xã Sơn Dương cũng bị ngập lụt, ảnh hưởng giao thông của người dân và tiến độ thi công dự án. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.