Đời sống

Lũ rút, nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu 2m, cô lập

06/09/2019, 16:50

Ở nhiều nơi, hiện mực nước ngoài đường vẫn sâu hơn 2m, trong sân nhà khoảng hơn 1m và đang rút rất chậm.

img
Sáng ngày 6/9, khu vực Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nắng ráo và nước lũ bắt đầu rút

Sáng 6/9, PV Báo Giao thông ghi nhận tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trời nắng ráo, lũ bắt đầu rút. Tuy nhiên, nhiều khu vực trọng xã vẫn đang bị nước lũ chia cắt cục bộ và chưa có điện trở lại.

Tại các trường học trong địa bàn, giáo viên tất tả dọn trường, lớp để việc dạy và học năm học mới sớm được bắt đầu.

img
Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu trong nước. Trong hình là tòa nhà hiệu bộ của Trường Mầm non Hà Linh ngập sâu trong nước khoảng 40 - 50cm

Bà Ngô Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Linh cho biết, sáng nay, tranh thủ trời tạnh ráo, nước lũ rút nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên, cùng sự giúp đỡ của bộ đội, đoàn thanh niên tiến hành dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Mục tiêu là khi nước rút hoàn toàn, trường có thể triển khai học tập ngay.

img
Khu vực ngập sâu nhất là nhà bếp của nhà trường

Cũng theo cô Hà, chính quyền địa phương và nhà trường đang rất quyết tâm, nhưng do mưa lũ khiến nhiều hạng mục của trường bị hư hỏng; nhiều đồ dùng bị ngấm nước phải vệ sinh nhiều lần, vô trùng để các cháu sử dụng an toàn nên phải đến cuối tuần sau, việc dạy và học mới có thể bắt đầu triển khai.

Trong khi đó, nhiều khu vực khác của xã Hà Linh vẫn chìm trong biển nước, phương tiện đi lại duy nhất là thuyền, xuồng. Ông Nguyễn Trọng Tú (62 tuổi, ở xóm 4) cho biết: Hiện mực nước ở ngoài đường vẫn sâu hơn 2m, trong sân nhà khoảng hơn 1m và đang rút rất chậm.

img
Khu vui chơi của học sinh ở ngoài sân đang chìm trong nước

“Trong xóm có khoảng 40 hộ dân bị ngập sâu. Hiện nắng đã lên nhưng nước lũ rút rất chậm, tất cả vẫn phải ngồi chờ để nước rút hết mới dọn dẹp lại nhà cửa. Mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng chắc chắn làm hư hỏng nhiều tài sản, cây ăn quả và hoa màu”, ông Tú nói.

Trong khi đó, vùng “rốn lũ” xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê vẫn đang bị chia cắt hoàn toàn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại:

img
Trời nắng, lũ rút dần, giáo viên Trường Mầm non Hà Linh khẩn trương dọn dẹp trường lớp
img
img
Bàn ghế của học sinh sau khi vệ sinh được hong phơi ngoài hành lang
img
Khu nhà hiệu bộ vẫn ngập nước
img
Trong khi đó, nhiều xóm ở xã Hà Linh vẫn chìm sâu trong nước, phương tiện đi lại chính của người dân là thuyền, xuồng
img
Theo ông Nguyễn Trọng Tú (xóm 4 xã Hà Linh), ngoài đường vẫn đang ngập hơn 2m
img
Còn khu vực trong sân nhà, nước vẫn ngập hơn 1m và đang rút rất chậm
img
Trước khi mưa lũ dâng cao, người dân nơi đây đã kịp kê dọn, đồ đạc lên những vị trí cao
img
Và đưa trâu bò, vật nuôi đến những nơi khô ráo gửi
img
Tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng mưa lũ khiến nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch và rau màu khác chìm trong nước.
img
Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là trời tiếp tục nắng ráo, nước lũ rút nhanh để sớm dọn dẹp nhà cửa
img
Sớm có điện trở lại để ổn định cuộc sống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.