Thời sự

Lũ về, nhiều tuyến đường bị chia cắt

04/12/2014, 15:38

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh gây nên tình trạng ngập lụt ở vùng hạ lưu, các tuyến đường bị chia cắt do nước ngập sâu.

Người dân dùng bao tải để ngăn nước lũ vào nhà
Người dân dùng bao tải để ngăn nước lũ vào nhà.

Ngày 4/12, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tỉnh lộ 4 đi từ trung tâm TP.Huế đi huyện Quảng Điền vẫn còn bị chia cắt nhiều đoạn, nhiều người dân đi xe máy bị tắt giữa chừng trong nước lũ ngập sâu từ 0,3 - 0,5m.

Tuyến đương tỉnh lộ 4 qua xã Quảng Thọ, Quảng An vẫn đang còn ngập sâu, giao thông đi lại vẫn khó khăn. Trước tình trạng nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân phải sử dụng thuyền để đi lại, dùng bao cát để ngăn nước lũ vào nhà.

Nước lũ ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m, đường xá bị chia cắt
Nước lũ ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m, đường xá bị chia cắt

Để tránh tình trạng nước lũ gây nguy hiểm đến học sinh, hầu hết các trường trên địa bàn huyện Quảng Điền đều cho học sinh nghỉ học.  

Trước đó, nước lũ tràn về quá nhanh, hơn 300 m tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ của huyện Quảng Điền bị nước lũ tràn qua gây sạt lở ở chân đê, nguy cơ vỡ đê rất lớn.

Trước nguy cơ vỡ đê gây nguy hiểm cho các hộ dân ở vùng hạ lưu các xã Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng An, UBND xã Quảng Phú, xã Quảng Thọ đã huy động hơn 100 dân quân cùng người dân hộ đê.

Nước lũ bao vây nhiều nơi
Nước lũ bao vây nhiều nơi

Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Điền cũng hỗ trợ bao tải cho các xã đắp đê ở những đoạn xung yếu. 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã có công điện khẩn, yêu cầu các điạ phương tổ chức trực ban, kiểm tra các hồ chứa nước thủy lợi, các nhà máy thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành điều tiết nước  về hạ lưu.

Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.