Đời sống

Lũ vượt báo động 3, nguy cơ sạt lở diện rộng ở Quảng Nam

11/11/2020, 20:18

Mưa lũ có khả năng vượt mức báo động 3, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá trên diện rộng ở Quảng Nam trong đêm nay và ngày mai (12/11).

img
Mưa lớn có nguy cơ gậy ngập lụt trên diện rộng ở Quảng Nam trong đêm nay và ngày mai.

Chiều 11/11, nhiều khu vực dân cư trên địa bàn Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu, có nơi bị đất đá sạt lở vùi lấp, khiến giao thông bị chia cắt.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên.

Cụ thể, mực nước lũ trên các sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dự báo lên mức 9.50m, trên mức báo động III: 0.50m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên mức: 8.70m dưới mức báo động III là 0.10m; tại Câu Lâu lên mức: 4.20m trên báo động III là 0.20m; Hội An lên mức 2.40m trên mức báo động III là 0.40m.

Theo đó, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Trong đó các huyện có nguy cơ đặc biệt cao bao như: Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước; các huyện có nguy cơ cao bao gồm: Phú Ninh, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức và Nông Sơn.

Mưa lũ tiếp tục uy hiếp, gây nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển các huyện thị ven biển, nhất là khu vực Cửa Đại (thành phố Hội An), Cửa Lở (huyện Núi Thành). Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông như: huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi Thành.

img
Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến nay chưa thể khắc phục.

Để đảm bảo tài sản, tính mạng của người dân, ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu.

Trước đó, vào lúc 14h 30 phút, ngày 11/11, tại Km66 tuyến đường QL40B, đoạn qua thôn 3 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 người bị thương, 1 người mất tích (người qua đường).

Nhận được tin báo, chính quyền UBND huyện Bắc Trà My, BCH PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My khẩn trương có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng công an, quân sự, phối hợp với lực lượng tại địa phương hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Hiện nay, các lực lượng cùng phương tiện cơ giới vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.