Pháp luật

Lừa bán bạn gái sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài

09/05/2017, 11:34

Biết G. đã bỏ chồng, Chịa làm quen tán tỉnh rồi lừa bán sang Trung Quốc.

ban_nguoi_1_gquu.png

Lợi dụng cô gái đã bỏ chồng, đối tượng làm quen tán tỉnh rồi lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh Công an Lai Châu/VnMedia

Theo báo PLVN, ngày 8/5, công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng Giàng A Chịa (quê Sơn La), Giàng A Vư và Sùng A Mang (quê Điện Biên) về hành vi mua bán người

Trước đó, 3 đối tượng này đã suýt bán em Vừ Thị G. (15 tuổi, dân tộc Mông, quê Sơn La) sang Trung Quốc, may mắn là G. được lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu giải cứu kịp thời tại khu vực biên giới xã Mù Sang, huyện Phong Thổ hôm 30/4.

Cũng theo VOV, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 3/2017 G. quen và nhận lời làm người yêu của Chịa. Sau đó, G có nhờ Chịa đưa sang Lào thăm chị gái lấy chồng bên đó. Chịa nói không thuộc đường nên nhờ mấy người bạn cùng đưa đi và đang trên đường đi thì bị Công an giữ lại. Lúc ấy, G. mới biết mình đang ở biên giới Lai Châu và sắp bị bán sang Trung Quốc.

Giàng A Chịa (ở bản Từ Là, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khai đã có vợ và 1 con. Qua giới thiệu của bạn bè, biết G. vừa bỏ chồng nên đối tượng đã chủ động làm quen, rồi vờ tán tỉnh yêu đương. Sau đó Chịa móc nối cùng đồng bọn để lừa bán G. sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài. Ngoài đối tượng Giàng A Chịa, trong vụ án còn có Giàng A Vư và Sùng A Mang cùng trú ở bản Nậm Pồ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là đồng phạm. 

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.