Xã hội

Lửa thiêu nhà cấp bốn, 20 người màn trời chiếu đất

26/04/2017, 18:29

Căn nhà cấp 4 có khoảng 20 người sinh sống, thời điểm xảy ra cháy, tất cả đã đi làm.

IMG_1301

Nhiều tài sản trong ngôi nhà cấp 4 cháy rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 26/4 tại căn nhà số 467 (P.9, Q.8, TP.HCM), lúc này, ông Nguyễn Tấn Phát (69 tuổi, chủ căn nhà) cùng nhiều người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

“Tôi đang nằm ở dưới thì nghe hô hoán cháy nên chạy lên gác xem. Lúc này khói lửa bắt đầu cháy dữ dội. Tôi kiếm nước tạt nhưng khói quá nên chạy thoát ra ngoài”, ông Phát kể. 

Được biết căn nhà cấp 4 của gia đình ông Phát có khoảng 20 người sinh sống. Thời điểm xảy ra cháy, tất cả đã đi làm chỉ còn mình ông Phát ở nhà. Vụ cháy khiến nhiều người dân lân cận sợ hãi, tháo chạy ra ngoài.

IMG_1316

Ngôi nhà xãy ra hỏa hoạn.

Lãnh đạo PCCC quận 8 cho biết, sau khi nhận tin báo đã điều 7 xe chữa cháy cùng 42 cán bộ đến hiện trường. Các chiến sĩ liên tục phun nước đồng thời di chuyển 2 bình gas bị xì ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, căn nhà 60m2 cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.