An ninh hình sự

Lừa xin việc rồi dụ dỗ bé gái 14 tuổi "quan hệ" 2 lần

23/10/2017, 19:05

Nam thanh niên lừa xin việc giúp bé gái 14 tuổi sau đó dụ dỗ nạn nhân làm chuyện "người lớn" bị bắt giữ.

du-do-be-gai

Nam thanh niên lừa xin việc giúp bé gái 14 tuổi sau đó dụ dỗ nạn nhân làm chuyện "người lớn" bị bắt giữ. Ảnh NĐT

Theo báo CAND, chiều nay 23/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Tô Văn Cần (24 tuổi, trú ở huyện Càng Long, Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Trước đó, vào ngày 21/10, nhóm “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhận được tin báo của người nhà bé T.N.T.V. (14 tuổi, học sinh lớp 9, trú tại Trà Vinh) về việc, bé bỏ nhà đi từ ngày 20/10.

Sau khi bé rời khỏi nhà, cha mẹ và người thân của V. đã bỏ việc làm, đón xe từ Trà Vinh đến Bình Dương để nhờ nhóm “Hiệp sỹ” giúp đỡ tìm kiếm bé.

Nhận được tin báo, công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng nhóm “Hiệp sỹ” truy tìm nạn nhân. Sáng ngày 22/10, Công an thị xã Dĩ An và nhóm “Hiệp sỹ” tiến hành xác minh từ nhiều hướng và lần ra manh mối bé V. đang ở khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Cũng theo báo Đất Việt, thời điểm nhóm “hiệp sĩ” tới, Cần không có ở phòng trọ. Sau đó, nhóm đã liên hệ với chủ cơ sở nơi Cần đang làm việc để mời anh ta về công an làm việc. Tại cơ quan công an, thanh niên khai nhận tên là Tô Văn Cần.

Theo lời khai của Cần, anh ta quen biết V. qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện Cần biết V. đang muốn tìm việc làm nên hẹn gặp V. và hứa giúp đỡ em.

Ngày 20/10, V. bỏ nhà tới thị xã Dĩ An gặp Cần theo lời hẹn. Tại đây, Cần đã rủ em về phòng trọ để quan hệ tình dục. Sau đó, Cần còn đưa V. đến khách sạn để giao cấu với bé gái này thêm 1 lần nữa.

Những ngày sau đó, Cần để V. ở phòng trọ của mình và vẫn đi làm bình thường. 

Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.