Tiêu điểm

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia - liệu pháp sốc nhưng cần thiết

09/01/2020, 20:02
image

Với tình trạng lạm dụng rượu bia kinh khủng như ở Việt Nam, với văn hóa uống hiện nay thì rất cần một liệu pháp sốc, đủ sức răn đe.

Tại buổi tọa đàm "Những quy định mới trong phòng chống tác hại của rượu bia và tăng nặng mức phạt vi phạm giao thông” do báo Giao thông tổ chức chiều ngày 9/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UB ATGT QG đã chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan tới tác hại của rượu bia và sự cần thiết của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia trong giai đoạn hiện nay.

Ông Hùng chia sẻ: "Có những vụ TNGT do người có nồng độ cồn gây nên, nhiều người nhắn tin cho tôi hỏi sao chế tài nhẹ thế? Dư luận lúc đấy đòi hỏi phải phạt tù, phải xử thật nặng những ma men lái xe, vì rượu vào lái xe có thể tước đoạt đi sinh mạng của người khác...".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.