Hồ sơ tài liệu

Luật sư yêu cầu khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam lần nữa

07/03/2017, 07:25

Luật sư S. Selvam cho rằng Malaysia không có đủ kinh nghiệm chuyên môn cần thiết liên quan đến chất độc VX.

S. Selvam

Luật sư S. Selvam

Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, luật sư S. Selvam - người bảo vệ nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 6/3 đã yêu cầu khám nghiệm tử thi thêm một lần nữa.

Luật sư S. Selvam cho rằng Malaysia không có đủ kinh nghiệm chuyên môn cần thiết liên quan đến chất độc VX và cho biết ông định đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai.

Luật sư S. Selvam cũng kêu gọi các chuyên gia về chất độc thần kinh VX từ Nhật và Iraq cùng các nhà nghiên cứu về bệnh lý học từ Bắc Triều Tiên tham gia vào tiến trình này.

doan thi huong

Nghi phạm Đoàn Thị Hương

Trước đó, cảnh sát Malaysia cho biết trên mặt và mắt của nạn nhân Kim Jong-nam có dấu vết của chất độc thần kinh VX.

Hiện cảnh sát Malaysia vẫn chưa bắt được 4 người đàn ông Triều Tiên bị truy nã có liên quan đến vụ án này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.