Thế giới

Lực lượng chính phủ Ukraine bị tố sử dụng bom chùm ở Donetsk

21/10/2014, 10:12

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới hôm 20/10, việc này có thể bị đẩy lên thành tội ác chiến tranh.

Ảnh: Itar-Tass
Ảnh: Itar-Tass

Theo thông tin trên Itar-tass, lực lượng chính phủ Ukraine đã sử dụng bom chùm trong các khu vực đông dân cư ở thành phố Donetsk vào đầu tháng 10/2014. Việc sử dụng bom chùm trong các khu vực đông dân cư là vi phạm luật về chiến tranh vì sử dụng "bừa bãi" các loại vũ khí.

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới hôm 20/10, việc này có thể bị đẩy lên thành tội ác chiến tranh.

"Các bằng chứng đã chỉ ra trách nhiệm của lực lượng chính phủ Ukraine" đối với một số cuộc tấn công vào Donetsk bằng bom chùm, Itar-tass dẫn nguồn từ Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho biết.

C.S

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.