Thế giới

Lực lượng Syria tiếp tục giành quyền kiểm soát ở Đông Qalamun

26/04/2018, 13:26

Vùng Đông Qalamun ở phía Đông Bắc thủ đô Damacus trước đây được kiểm soát bởi 9 nhóm Hồi giáo.

photo1524187006066-15241870060671894591397

Khu vực Đông Qalamun, Syria (Nguồn Masdar News)

Hãng tin TASS đưa tin hôm 26/4 về việc các lực lượng chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát Đông Qalamun, bao gồm các thành phố Dumeir, Jayrud và Ar Ruhaybah.

Khu vực này trước đây bị 9 nhóm Hồi giáo, trong đó có cả Jaysh al-Islam kiểm soát chặt chẽ.

Vào ngày thứ Tư, ngày 25/4, lực lượng chính phủ Syria và quân đội Nga đã tiến vào Đông Qalamun. Khoảng 5.500 chiến binh và các thành viên trong gia đình họ đã được sơ tán khỏi đây.

Theo Andrei Adamis, thành viên của Trung tâm Hòa giải cho biết: "Quân đội Nga và Syria sẽ cùng nhau tuần tra các thành phố Đông Qalamun để đảm bảo an ninh cho người dân địa phương, cũng như cho trường học, bệnh viện và cơ quan chính phủ".

Trước đó, lực lượng Syria cũng giành được quyền kiểm soát hoàn toàn ở khu vực Đông Ghouta.

Trong thời gian gần đây, Syria dưới sự hỗ trợ của quân đội Nga đã tấn công mạnh mẽ vào lực lượng phiến quân tại nhiều thành phố. Những trận “mưa bom” liên tiếp dội vào các căn cứ khiến binh sĩ tại đây phải nhanh chóng đầu hàng và trao trả quyền kiểm soát cho chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.