Quân sự

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga bắt đầu nhận Avangard

23/05/2019, 06:48

Lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Nga đã bắt đầu nhận được các tổ hợp Avangard.

img
Mô phỏng đầu đạn tên lửa Avangard.

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tướng Sergei Karakaev tuyên bố.

Theo ông Sergei Karakaev, đơn vị tên lửa Yasnensky (đóng ở vùng Orenburg) đã triển khai cơ sở hạ tầng để tiếp nhận một trung đoàn trang bị tổ hợp Avangard.

Theo kế hoạch, trung đoàn sẽ nhận nhiệm vụ trực chiến vào cuối năm nay.

Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công phóng tên lửa với đầu đạn siêu âm có cánh của tổ hợp Avangard.

Tên lửa được phóng đi từ khu vực Dombarovsky ở vùng Orenburg và bắn trúng mục tiêu ở Kamchatka, cách khoảng 6 nghìn km.

Chương trình thử nghiệm tổ hợp tên lửa đã thực hiện hoàn chỉnh, cho phép Avangard được đưa vào trực chiến đúng thời hạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi Avangard là một lời đáp trả đầy đủ và không đối xứng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.