Quân sự

Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận 22 robot công binh mới

26/05/2020, 08:02

Uran-6 có thể chịu được vụ nổ tương đương sức công phá của 60 kg thuốc nổ cực mạnh TNT.

img
Robot Uran-6 thực hiện nhiệm vụ rà phá mìn bộ binh.

Theo kênh Ngôi Sao, các lực lượng vũ trang của Nga sẽ nhận được 22 robot công binh Uran-6 trong năm 2020.

Các nhà sản xuất đã chuyển 12 thiết bị robot không người lái đến một cơ sở lưu giữ ở ngoại ô thủ đô Moscow.

Sau đó, chúng sẽ được gửi đến các đơn vị kỹ thuật của quân khu Tây và quân khu Đông, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cụ thể, xe tải KamAZ sẽ nhận nhiệm vụ vận chuyển các robot Uran-6. Được biết, xe tải KamAZ có nền tảng truyền động thủy lực tạo điều kiện cho việc tải và dỡ Uran-6 một cách dễ dàng, toàn bộ quá trình chỉ mất 3-4 phút cho mỗi robot Uran-6.

Uran-6 là robot công binh nặng 6 tấn. Uran-6 được trang bị lưới kéo đặc biệt giúp cày xới đất và kích nổ mìn hoặc bom chưa nổ.

Uran-6 có thể chịu được vụ nổ tương đương sức công phá của 60 kg thuốc nổ cực mạnh TNT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.