Thị trường

Lương tối thiểu 2017 sẽ có mức tăng thấp hơn 2016

20/04/2016, 10:21

Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH nhận định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2016.

Ảnh minh họa K.Linh.

Ảnh minh họa. Khánh Linh

Ngày 19/4, trao đổi với báo chí, ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia nhận định: “Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2016”.

Trước đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cao hơn mức lương năm 2015 khoảng 250.000 - 400.000 đồng/tháng, tăng trung bình khoảng 12,4%. Để có được kết quả này, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã phải qua 4 phiên thảo luận. Tuy nhiên, cả hai phía đại diện giới sử dụng lao động và đại diện người lao động đều tỏ ra chưa hài lòng với mức tăng trên.

Được biết, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang tiến hành chuẩn bị cho các phiên thương lượng tăng lương tối thiểu vùng năm 2017. Theo ông Huân, năm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang tính toán các phương án tăng lương, nhưng sẽ lắng nghe các DN báo cáo về tác động chính sách tiền lương, bảo hiểm đến DN như thế nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.