Xã hội

Lưu ý trong tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội

28/04/2015, 17:11

Năm học 2015-2016, hệ THPT của Hà Nội tuyển 72.110 học sinh; trong đó, 15.270 học sinh phải học trường ngoài công lập.

thi vao 10
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội có một số điểm mới

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016 trên địa bàn TP có nhiều điểm mới thuận lợi cho học sinh. Đó là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong các ngày 10,11, 12, 13/6, sớm hơn 10 ngày so với năm 2014. Bên cạnh đó, đối với các trường ngoài công lập nếu có số lượng tuyển sinh từ 5 lớp trở xuống sẽ được phép tuyển vượt chỉ tiêu không quá 20%, trường có từ 6 lớp trở lên được tuyển vượt chỉ tiêu không quá 10%. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng mở rộng đối tượng được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích. Theo đó, giải Khuyến khích quốc gia sẽ được cộng thêm 1,5 điểm.

Mỗi thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ có 2 nguyện vọng vào các trường công lập trong cùng vùng tuyển, kể cả lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây. Trong trường hợp thí sinh đã có 1 nguyện vọng vào lớp 10 không chuyên của THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây thì thí sinh đó chỉ còn 1 nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của một bình thường khác như Trần Phú, Việt Đức, Phan Đình Phùng .

Năm nay, học sinh Hà Nội vẫn thi hai môn là Ngữ văn và Toán để vào xét tuyển vào lớp 10. Đối với các trường chuyên, HS còn phải thi thêm môn điều kiện là Ngoại ngữ, theo hình thức trắc nghiệm và tự luận để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết.

Sở GD & ĐT Hà Nội cũng vừa ký quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2015-2016 trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổng số trường THPT được giao chỉ tiêu tuyển sinh là 200 trường. Trong đó có105 trường THPT công lập, 87 trường THPT ngoài công lập, 2 trường THPT chuyên và 2 trường THPT có lớp chuyên và 6 trường THPT công lập tự chủ tài chính.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2015-2016 số lượng tuyển vào hệ THPT của Hà Nội là 72.110 học sinh. Trong đó, tuyển vào các trường công lập là 56.840 học sinh; các trường ngoài công lập là 15.270 học sinh.

Bên cạnh đó, tuyển vào các trung tâm giáo dục thường xuyên là 8.480 học sinh, trong đó, hệ THPT là 1.200 học sinh; hệ giáo dục thường xuyên là 7.280 học sinh và tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp là 4.240 học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.