Du lịch

Ly cà phê 0 đồng thu hút du khách ở Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

14/03/2023, 16:00

Du khách xếp hàng thưởng thức cà phê 0 đồng, chụp ảnh trên tuyến phố đi bộ tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Theo ghi nhận, mỗi ngày, phố đi bộ Phan Đình Giót (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đón hàng nghìn du khách đến thưởng thức cà phê miễn phí, chụp ảnh và hòa mình trong các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 do UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức.

img

Du khách xếp hàng thưởng thức cà phê 0 đồng và thích thú với những câu chuyện được người pha chế kể về hạt cà phê. Ảnh: H.Y

img

Theo quan sát, từ sáng sớm cho đến khuya, tuyến đường luôn đông nghịt du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và cùng thưởng thức cà phê miễn phí. Tuyến đường cũng thu hút giới trẻ trong các bộ trang phục “độc, lạ” đến để chụp ảnh. Ảnh: H.Y

img

Theo nữ du khách chia sẻ: Đây là ngày thứ 2 gia đình có mặt trên tuyến đường “dễ thương” này để thưởng thức cà phê, chụp ảnh và xem các chương trình nghệ thuật. Đến đây, cả gia đình được đi dạo trong khung cảnh nên thơ, thoải mái chụp hình và được uống cà phê ngon. Đặc biệt là lắng nghe các ca khúc mang đậm nét văn hóa của các dân tộc nơi đây không muốn về. Ảnh: H.Y

img

Đến đây, du khách có thể thoải mái thưởng thức cà phê miễn phí cả ngày, không hạn chế về số lượng. Ảnh: H.Y

img

Du khách vô tư dạo phố, uống cà phê và cùng lưu lại những khoảnh khắc nên thơ trên tuyến phố đi bộ. Ảnh: H.Y

img

img

Du khách đến từ mọi miền đất nước xếp hàng thưởng thức cà phê 0 đồng tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Ảnh: H.Y

img

Barista Y Sim Quang Vũ chia sẻ: “Từ ngày mở cửa, trung bình mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt khách đến quầy của Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) để uống cà phê. Du khách được thưởng thức đủ các hương vị cà phê từ cách pha thủ công, cà phê pha lạnh và cà phê máy.

img

Đặc biệt, tại Lễ hội cà phê lần này, Y Sim Quang Vũ đã mang đến cho du khách cách thưởng thức cà phê mới lạ, để cho du khách cảm được nhận sự đa dạng của hơn vị cà phê, thay vì cứ dùng hương vị đường sữa, caramen để dễ uống hơn. Anh mong muốn giới thiệu đến tất cả du khách khi đặt chân đến thủ phủ cà phê, khi uống một ly cà phê, du khách sẽ biết được ly cà đó được chế biến như thế nào, người nông dân trồng và thu hái ra làm sao. Từ đó, để du khách trân quý được công sức người nông dân và giá trị của ly cà phê”. Ảnh: H.Y

img

Du khách hòa mình trong chương trình văn nghệ dân gian với chủ đề “Nhịp điệu Cao nguyên” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ảnh: H.Y

img

Theo ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, phố cà phê miễn phí sẽ mở từ ngày 10/3 đến khi hết Lễ hội, với hàng ngàn ly cà phê miễn phí từ 4 tập đoàn, công ty lớn. Đây là nét mới trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8/2023. Ảnh: H.Y

img

Cũng theo ông Nhật, thành phố mong muốn tạo cho du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột có điểm thưởng thức hương vị cà phê với những điểm check in, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Trong thời gian tới, TP Buôn Ma Thuột sẽ xúc tiến các công việc với hy vọng ngày 10/3 hàng năm sẽ trở thành Ngày cà phê miễn phí của TP Buôn Ma Thuột, chứ không riêng gì trong Lễ hội. Ảnh: H.Y

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.