Thời sự Quốc tế

Lý do Biden phản đối tổ chức họp báo chung với Putin?

13/06/2021, 09:17

Các nhà báo Mỹ đã tìm hiểu lý do tại sao ông Biden lên tiếng phản đối cuộc họp báo với Tổng thống Nga Putin.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin - ảnh Axios.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối ý tưởng tổ chức một cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vì cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ thất bại vào năm 2018. Các nhà báo đã kể về nó.

Người đứng đầu Nhà Trắng lên tiếng phản đối cuộc họp báo với ông Vladimir Putin sau cuộc gặp ở Geneva sắp tới.

Các tác giả của tờ New York Times đã tìm ra lý do tại sao điều này lại xảy ra.

Theo các chuyên gia, cuộc gặp thượng đỉnh không thành công với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ảnh hưởng đến lập trường của ông Joe Biden.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin năm 2018, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump đã đặt câu hỏi về cuộc điều tra của tình báo Mỹ về cáo buộc Liên bang Nga can thiệp bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Những lời lẽ như vậy đã gây ra phản ứng dữ dội trong giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ.

Sẽ họp báo riêng sau hội đàm

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden tại Geneva sẽ kết thúc trong các cuộc họp báo riêng

Một số hãng tin trước đó đã báo cáo về việc ông Joe Biden dự định nói chuyện riêng với báo chí sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga. Họ tham khảo các nguồn trong chính quyền Hoa Kỳ.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Putin cho biết Điện Kremlin biết về kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga cũng dự kiến ​​tổ chức một cuộc họp báo riêng, ông nói thêm trong một cuộc phỏng vấn với hãng RIA Novosti.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.