Thời sự Quốc tế

Cảnh báo Châu Âu đứng trước nguy cơ mất điện khi Nord Stream 2 bị đình chỉ

17/11/2021, 07:30

Giá khí đốt tự nhiên tại Châu Âu tăng mạnh sau khi Đức xác nhận định chỉ cấp phép dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Theo hãng tin CNN, giá khí đốt giao sau tại Châu Âu đã tăng 10%, khiến nỗi lo hóa đơn nhiên liệu của các hộ gia đình và doanh nghiệp thêm chồng chất.

Thậm chí, CNN dẫn lời các đơn vị kinh doanh năng lượng hàng đầu cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra mất điện tại Châu Âu trong bối cảnh mùa đông năm nay được dự báo lạnh hơn bình thường mà nguồn cung nhiên liệu lại không chắc chắn.

Liên minh Châu Âu đang nhập khoảng 40% khí đốt tự nhiên từ Nga. Trong khi đó, đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) không trung chuyển qua Ukraine mà dẫn thẳng nhiên liệu từ Nga đến Đức, được đánh giá sẽ giúp Đức và khu vực Châu Âu tăng lượng lớn nguồn cung khí đốt.

img

Dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 hoàn thành từ ngày 10/9 nhưng chưa thể hoạt động

Tuy nhiên, ngày 17/11, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức bất ngờ đình chỉ việc cấp phép vận hành dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) từ Nga tới Đức, theo hãng DW.

Lý do là vì công ty con điều hành dự án đường sắt Nord Stream 2 tại Đức đã không đạt đủ điều kiện để trở thành một nhà vận hành truyền tải độc lập.

Theo Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, việc tập đoàn điều hành Nord Stream 2 (có trụ sở tại Thụy Sĩ) dự định chỉ thành lập một công ty con ở Đức để quản lý hệ thống đường ống dẫn đoạn đi qua lãnh thổ Đức là không đủ.

Cơ quan điều hành năng lượng của Đức sẽ đình chỉ quá trình phê chuẩn Dòng chảy phương Bắc 2 cho tới khi nào đơn vị điều hành tại Thuỵ Sĩ chuyển đủ những tài sản quan trọng và nhân lực cho công ty con tại Đức.

Công trình thi công đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đã hoàn tất từ đầu tháng 9 nhưng còn vướng mắc ở khâu thủ tục nên chưa thể đi vào vận hành dù khu vực Châu Âu đang trong cơn “khát” nhiên liệu. Theo Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, quá trình này sẽ mất khoảng 4 tháng, sau đó dự án sẽ được gửi tới Ủy ban Châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Moscow dự kiến dự án sẽ được chấp thuận vào đầu năm 2022. Còn truyền thông phương Tây cho rằng có thể phải đến đầu tháng 5/2022 quyết định khai trương tuyến đường ống dẫn khí đốt mới được thông qua vì Ủy ban châu Âu cần 4 tháng để xem xét dự án.

Với việc đình chỉ trên, thời hạn để Nord Stream 2 đi vào hoạt động chắc sẽ còn lâu hơn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.