Thế giới giao thông

Lý do hãng bay Nga hủy đặt mua Sukhoi Superjet 100

08/05/2019, 08:18

Hãng hàng không Yamal Airlines của Nga thông báo hủy việc đặt mua 10 chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100...

img
Máy bay Sukhoi Superjet 100

Hãng hàng không Yamal Airlines của Nga thông báo hủy việc đặt mua 10 chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100, chỉ một ngày sau khi một máy bay cùng loại gặp sự cố ngày 5/5.

Quyết định này được đưa ra ngày 6/5 sau khi Bộ trưởng GTVT Nga từ chối đình chỉ hoạt động của máy bay Sukhoi Superjet 100, bất chấp tai nạn thảm khốc khiến 41 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Tuy vậy, hãng bay địa phương của Nga nói rằng quyết định này không liên quan tới vụ tai nạn ngày 5/5.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Vasily Kryuk, Tổng giám đốc Yamal Airlines nói rằng hãng bay hủy kế hoạch mua thêm 10 chiếc Sukhoi Superjet 100 là do chi phí dịch vụ cho dòng máy bay này quá cao.

Hãng hàng không này hiện đang vận hành 15 chiếc Sukhoi Superjet 100 và là nhà khai thác dòng máy bay được sản xuất nội địa lớn thứ 2 tại Nga.

Trước đó, một chiếc Sukhoi Superjet 100 của Aeroflot đã hạ cánh khẩn và bốc cháy tại sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow), khiến 40 hành khách và 1 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Nhà chức trách hàng không Nga cho biết, phi công đã xin quay trở lại sân bay cất cánh vì lý do kỹ thuật không xác định.

Hiện các nhà điều tra vụ việc theo 3 nguyên nhân có thể gồm: Phi công thiếu kinh nghiệm, lỗi thiết bị và thời tiết xấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.