Thời sự Quốc tế

Lý do khiến Hà Lan tạm dừng tiêm vắc-xin AstraZeneca cho công dân?

15/03/2021, 19:08

Hà Lan sẽ hủy bỏ 43.000 cuộc hẹn đã lên lịch để tiêm chủng cho công dân của mình.

img

Tiêm vắc-xin ở Hà Lan - ảnh minh họa.

Bộ Y tế Hà Lan tuyên bố tạm ngừng sử dụng vắc-xin Covid-19 của hãng AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) cho đến ít nhất ngày 29/3, sau khi một số nước châu Âu có động thái tương tự vì lo ngại về những trường hợp bị máu đông.

Hãng tin ANP cho biết, bộ Y tế Hà Lan sẽ hủy bỏ 43.000 cuộc hẹn đã lên lịch để tiêm chủng cho công dân của mình sau khi quyết định tạm dừng sử dụng vắc-xin AstraZeneca ở quốc gia này ít nhất hai tuần trong khi chờ điều tra thêm.

Theo thống kê, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên đến 119 triệu người, dựa trên số liệu của Đại học Johns Hopkins ở thành phố Baltimore, bang Maryland.

Mỹ là nước chứng kiến số trường hợp mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất trên thế giới với 29 triệu ca bệnh, trong đó có 534.279 người đã chết.

Brazil đã vượt qua Ấn Độ, trở thành quốc gia có số ca nhiễm và số người chết cao thứ hai thế giới với 11,43 triệu ca mắc và 277.102 người chết.

Ấn Độ đã ghi nhận thêm 24.882 trường hợp mắc Covid-19, mức tăng kỷ lục trong vòng một ngày, nâng tổng số ca bệnh của ở quốc gia nam Á này lên 11,33 triệu, trong đó có 158.446 người đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.