Thế giới

Lý do Nga sẵn sàng cấm xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc?

07/11/2018, 20:16

Nga có thể sẽ buộc phải cấm xuất khẩu sang Trung Quốc trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng thống Nga Putin và các quan chức ngành lâm ng

Tổng thống Nga Putin trong một lần đi thăm một cơ sở khai thác và sản xuất gỗ

Ông Dmitry Kobylkin, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Sinh thái tuyên bố trong chương trình nghị sự “một giờ của Chính phủ” tại Hội đồng Liên bang rằng Moscow có thể tạm thời cấm xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc.

"Trung Quốc là thị trường cơ bản nơi gỗ Nga được xuất khẩu tới. Với tư cách là Bộ trưởng, tôi chỉ nói một điều đơn giản.

Theo tinh thần của Tổng thống và Thủ tướng Nga, nếu trong thời gian tới không thiết lập lại được trật tự từ phía các bên trong đó có Trung Quốc thì chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn việc xuất khẩu gỗ tròn sang Trung Quốc", - Bộ trưởng Kobylkin nhận định.

04 Russia wood

Khai thác gỗ xuất khẩu ở Nga

Theo ông Kobylkin, có thể sẽ buộc phải cấm xuất khẩu sang Trung Quốc trong một khoảng thời gian nhất định.

RussiaLogs_wide-df831a1ca7757d854bf4fb433c1336d453

Gỗ của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc

Tuyên bố được Bộ trưởng Kobylkin nêu ra để trả lời câu hỏi của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, rằng đến khi nào thì Nga mới giải quyết được vấn đề chặt phá rừng bất hợp pháp và đem gỗ tròn xuất khẩu.

Ông Kobylkin cũng đề nghị các đại diện chính phủ Trung Quốc xây dựng ở Nga 10-20 tổ hợp nuôi dưỡng hạt giống để khôi phục rừng.

"Quý vị cần gỗ rừng thì hãy khôi phục rừng ở chỗ chúng tôi", - ông nói thêm.

Năm ngoái, doanh thu thương mại lâm sản Nga-Trung tăng 23% so với năm 2016, đến 4,8 tỷ USD - theo Sputnik.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.