Quân sự

Lý do người Nga nghi chuyện Mỹ thử động cơ nước trong không gian

25/10/2020, 15:59

Theo một nhà nghiên cứu nghiệp dư của Nga, vệ tinh MOMENTUS-X1 không thực hiện bất kỳ thao tác nào trên quỹ đạo.

img
Ảnh minh họa.

Báo Sputnik đưa tin, nhà nghiên cứu vô tuyến nghiệp dư người Nga Dmitry Pashkov nghi ngờ việc Mỹ thử nghiệm động cơ nước cải tiến trên vệ tinh siêu nhỏ MOMENTUS-X1.

"Dựa theo dữ liệu mở của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không-Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) có thể thấy vệ tinh MOMENTUS-X1 không thực hiện bất kỳ thao tác nào trên quỹ đạo", - ông Pashkov viết trên trang web cá nhân.

Theo các tài liệu chương trình mà nhà nghiên cứu nghiệp dư Dmitry Pashkov đưa ra, trong khuôn khổ thử nghiệm sáng tạo động cơ điện nhiệt nước vi sóng, bộ máy vũ trụ cần hạ thấp quỹ đạo nhờ động cơ nước Momentus Vigoride.

Cùng lúc đó, nhà phát triển thiết bị này là công ty Mỹ Momentus Space đã thông báo trên các phương tiện truyền thông Mỹ về cuộc thử nghiệm thành công động cơ mới hoạt động trên cơ sở nước.

Công ty của Hoa Kỳ đã huy động được 34 triệu USD dành cho phát triển và thử nghiệm công nghệ mới. Vệ tinh này là bộ máy lập phương 16U cubesat đầu tiên trên thế giới.

Sau khi phóng vệ tinh và thông báo về việc thử nghiệm động cơ thành công, công ty liền công bố kế hoạch rao bán chứng khoán lần đầu tiên (IPO), tự định giá là 1,2 tỷ USD.

Vệ tinh MOMENTUS-X1 được phóng lên vào ngày 5/7/2019 từ sân bay vũ trụ Vostochny trên tên lửa đẩy Soyuz-2.1b.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.