Thế giới

Lý do ông Kim Jong-un ít xuất hiện năm 2017 là gì?

30/12/2017, 08:09

Năm 2017, ông Kim Jong-un đã thực hiện 94 chuyến công tác thanh tra.

Hai vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Hai vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Trong năm 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bớt đi 30% số lần xuất hiện trước công chúng so với năm trước đó.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nhận định như vậy khi phân tích dữ liệu truyền thông được Triều Tiên công bố trong suốt hơn 300 ngày qua.

Theo Yonhap, từ 1 tháng 1 đến 28 tháng 12/2017, ông Kim Jong-un đã thực hiện 94 chuyến công tác thanh tra so với 133 lần vào năm 2016.

Trong đó, 44% các chuyến đi là thăm các cơ sở liên quan đến quốc phòng. Đây là số lần xuất hiện trước công thấp nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

"Những số liệu này chỉ ra rằng ông Kim Jong-un tin tưởng vào sự ổn định của bộ máy và sự đoàn kết của xã hội, cho phép ông giảm bớt các hoạt động công khai," - đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc - ôngLee Yu-jin nêu nhận định này với truyền thông tại thủ đô Seoul.

Người thường xuyên nhất tháp tùng ông Kim Jong-un trong các chuyến thăm là Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Đảng Lao Động Triều Tiên Cho Young-Won (34 lần).

Đáng chú ý là trước tháng 10/2017, người hay có mặt bên cạnh lãnh đạo Triều Tiên thường là Phó Nguyên soái Quân đội nhân dân Hwang Bion-so.

Tuy nhiên, tất cả các thông tin liên quan tới nhân vật này đã biến mất sau khi ông bị cáo buộc vi phạm kỷ luật đảng.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.