Trong nước

Lý do thực sự khiến ông Trần Mạnh Hùng “bỏ ghế” ở VPF

22/05/2018, 21:28
image

Ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF nhưng vẫn ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF.

tran-manh-hung

Ông Trần Mạnh Hùng tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tài trợ

Chiều 22/5, trong cuộc họp HĐQT công ty VPF, ông Trần Mạnh Hùng đã từ chức sau vụ lăng mạ ông Dương Văn Hiền, Phó Ban Trọng tài VFF. Tuy nhiên, theo thông tin Báo Giao thông có được, ông Hùng vẫn tham gia vào cuộc đua cho vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Nhiều khả năng đây là lý do chính khiến ông Hùng từ chức bởi trong trường hợp trúng cử ở VFF, ông sẽ ôm đồm hai nhiệm vụ nặng nề ở cả VFF lẫn VPF. Nên nhớ, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF mới đây đã phải rút khỏi danh sách ứng cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính do chịu quá nhiều sức ép.

Được biết, ngoài ông Trần Mạnh Hùng, danh sách ứng viên cho ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính còn có các ông Phạm Thanh Hùng (Chủ tịch CLB Quảng Ninh), Cao Văn Chóng (GĐĐH phụ trách truyền thông Bình Dương), Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Động Lực), Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT Vinacacao), Nguyễn Công Khế (Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) và ông Nguyễn Hoài Nam (Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam).

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.