Đô thị

Vì sao TP Quy Nhơn nhân rộng đỗ xe ngày chẵn - lẻ?

31/05/2022, 10:00

Quy định đậu đỗ phương tiện ngày chẵn, lẻ ở một số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) mang lại hiệu quả, được người dân ủng hộ.

Xử lý nghiêm, giảm ùn tắc

Nhiều tháng qua, Tổ TTKS của Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an TP Quy Nhơn bắt đầu mỗi ngày làm việc bằng cách tuần tra trên các tuyến đường nội thành để xử lý tình trạng đậu đỗ trái quy định theo kế hoạch.

Có mặt cùng lực lượng chức năng những ngày qua, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, rất nhiều xe vi phạm quy định dừng đỗ. Cụ thể, tại tuyến đường Nguyễn Huệ, trước số nhà 110, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện BKS 81A-082.23 đang đậu đỗ dưới lòng đường, cách đó là biển báo P.131c cấm đỗ xe ngày chẵn.

Đây là một trong 7 tuyến đường được áp dụng cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại TP Quy Nhơn, bắt đầu từ ngày 10/6/2021.

img

Các phương tiện tuân thủ quy định đậu đỗ theo ngày chẵn - lẻ trên đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn

Do không có người điều khiển phương tiện tại hiện trường nên lực lượng chức năng đã dán thông báo vi phạm và yêu cầu chủ xe đến làm việc tại trụ sở Công an TP Quy Nhơn vào ngày giờ cụ thể. Trường hợp phương tiện không chấp hành, cảnh sát sẽ phối hợp để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo đơn vị này cho biết, sáng sớm là lúc mật độ phương tiện tham gia giao thông cao nên ngay từ sớm, đơn vị đã triển khai lực lượng TTKS nhằm xử lý vi phạm, hạn chế ùn tắc giao thông một cách hiệu quả.

Tương tự, những giờ tan tầm cũng là lúc giao thông đông đúc, việc các phương tiện đậu đỗ trái quy định sẽ gây ảnh hưởng đến người và phương tiện khác.

Trước khi xử lý, ngay từ ngày đầu thí điểm, đơn vị đã dành gần 1 tháng tuyên truyền cho hơn 300 trường hợp để dần tạo thói quen cho mọi người. Lực lượng TTKS đã bố trí từng tổ theo từng địa bàn cụ thể, tuyên truyền kết hợp kiểm tra và xử lý để dần hình thành thói quen và ý thức của người điều khiển phương tiện.

Trước đó, UBND TP Quy Nhơn triển khai thí điểm phương án cấm đỗ ô tô theo ngày chẵn, ngày lẻ tại 7 tuyến đường trong nội thành, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Các tuyến đường áp dụng gồm: Thanh Niên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến hẻm 366 Nguyễn Thái Học); Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đường Tây Sơn đến Tịnh xá Bửu Minh); Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường Phan Đăng Lưu); Tăng Bạt Hổ (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Tôn Đức Thắng); Trần Phú (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lý Thường Kiệt); Ngô Mây (đoạn từ đường An Dương Vương đến Hoàng Văn Thụ); Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đống Đa).

Cùng với đó, thành phố đã lắp đặt 160 biển báo số P.131b và P.131c kết hợp biển phụ thể hiện thời gian cấm đậu xe từ 6h30 - 21h30 hàng ngày.

Người dân ủng hộ

img

Một phương tiện đỗ trái quy định bị dán thông báo lỗi

Việc triển khai thí điểm đậu đỗ phương tiện ngày chẵn, lẻ trên 7 tuyến đường tại TP Quy Nhơn mang lại hiệu quả tức thì, được người dân đồng thuận.

Bà Nguyễn Thị Xuân Nga (45 tuổi), sống trên đường Nguyễn Huệ cho biết: “Do đây là tuyến đường có cổng chính ra vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cũng là nơi dẫn đến các trung tâm hành chính của tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn nên lượng người và phương tiện qua lại rất đông.

Từ khi thực hiện đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ, lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở và liên tục xử phạt nên trật tự được lặp lại. Ai cũng nắm rõ quy định nên đều nhắc nhau tự giác tuân thủ. Việc đậu xe lộn xộn giảm hẳn, tình trạng ùn tắc ít xảy ra”, bà Nga phấn khởi.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn cho biết, qua đánh giá, việc thí điểm đậu đỗ xe ngày chẵn lẻ trên 7 tuyến đường mang lại hiệu quả rõ rệt nên đơn vị tiếp tục có công văn gửi UBND TP Quy Nhơn đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện trên các tuyến đường khác.

Vừa qua, ông Nguyễn Công Vịnh, Phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn đã ký văn bản thống nhất cho triển khai phương án cấm đỗ xe theo ngày chẵn và ngày lẻ tại 14 số tuyến đường mới.

Đồng thời, tiếp tục duy trì tại 7 tuyến đường đã thực hiện trong năm 2021.

Theo đó, Công an TP Quy Nhơn được giao tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về đỗ xe tại 14 tuyến đường mới. Đồng thời, giao cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của người dân (nhất là các hộ dân đang sinh sống tại các đoạn đường này) để có hướng xử lý phù hợp.

Theo quy định của UBND TP Quy Nhơn, số nhà chẵn sẽ cấm đỗ xe vào ngày chẵn, số nhà lẻ cấm đỗ xe ngày lẻ. Thời gian cấm từ 6h30 - 21h30 hàng ngày. Từ tháng 7/2021 đến nay, Công an TP Quy Nhơn đã lập biên bản hơn 1.530 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.