Hồ sơ tài liệu

Lý do Triều Tiên tẩy chay Liên Hợp quốc?

02/03/2016, 07:55

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc trong bối cảnh hoãn bỏ phiếu trừng phạt.

northkoreanucleartest_rzzw
Hòa bình Syria và hạt nhân Triều Tiên là hai điểm nóng trong thời gian gần đây. (Ảnh minh họa: AFP)

Ngày 1/3, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân đã bị hoãn.

Kế hoạch bỏ phiếu là ngày 1/3 tuy nhiên phía Nga đã yêu cầu hoãn lại. Moskva đề nghị cần 24 giờ để nghiên cứu một số nội dung trong dự thảo nghị quyết. Theo đó, cuộc bỏ phiếu sẽ dời sang ngày hôm nay (2/3).

Cụ thể, theo phái bộ Nga tại LHQ, cuộc bỏ phiếu sẽ hoãn đến 22 giờ ngày 2/3 theo giờ Việt Nam và từ chối cho biết lý do.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong đã tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tẩy chay Hội đồng Nhân quyền của LHQ. Triều Tiên cũng sẽ không tham gia các phiên họp của hội đồng này khi có liên quan.

Ngoại trưởng Ri Su Yong cũng cáo buộc Hội đồng này đang bị chính trị hóa và có những thông tin sai lệnh về nhân quyền ở Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, cuộc đàm phán hòa bình ở Syria dự kiến vào ngày 7/3 đã bị hoãn tới ngày 9/3.

Theo thông báo của LHQ, việc trì hoãn nhằm giúp các bên có thời gian cân nhắc giúp cuộc hòa đàm tiến hành thuận lợi.

Trước đó, 0h ngày 27/2, lệnh ngừng bắn ở Syria chính thức có hiệu lực. Đây được cho là tia hy vọng đầu tiên cho hòa bình ở Syria sau 5 năm nội chiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.