Quân sự

Lý do tướng John Hayten kêu gọi chính quyền Mỹ phải đối thoại với Nga?

18/09/2021, 09:04

Nga đã trở thành một người chơi quan trọng trong lĩnh vực địa chính trị sau khi củng cố và phát triển quân đội hùng mạnh.

Trong 20 năm qua, Nga đã hiện đại hóa rất nhiều lực lượng vũ trang của mình. Do đó, Washington cần thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược với Moscow, tướng John Hayten của quân đội Hoa Kỳ khuyến cáo.

Theo ông John Hayten, quân đội có trang thiết bị quân sự và vũ khí mạnh. Ngoài ra, trong kho vũ khí của Moscow còn có vũ khí hạt nhân, khả năng không gian và không gian mạng.

img

Tướng John Hayten.

Tất cả những điều này khiến Moscow trở thành một người chơi quan trọng trong lĩnh vực địa chính trị.

“Nga có một quân đội cực kỳ hùng mạnh. Điều quan trọng là phải hiểu họ đã biến đổi quân đội của mình như thế nào trong 20 năm qua.

Tôi nghĩ cũng cần phải hiểu rằng điều bất ngờ này không xảy ra trong một sớm một chiều ”, Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của các lực lượng vũ trang Mỹ nói.

Ông Hayten nói thêm rằng ngoài Nga, Hoa Kỳ còn lo ngại về Trung Quốc, quốc gia cũng có dự trữ hạt nhân.

Theo vị tướng Mỹ, cần phải thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nước vì điều này sẽ đảm bảo sự ổn định của thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.