Thời sự

Ly kỳ cảnh tượng công nhân từ phố về làng "làm tổ" trên cây để cách ly

30/03/2020, 18:56
image

Không có khu cách ly, nhiều công nhân Ấn Độ phải làm giường trên cây để tránh lây lan dịch bệnh cho dân làng.

Sau khi Ấn Độ phong tỏa toàn quốc vào ngày 25/3, nhiều công nhân tại các thành phố lớn mất việc. Tại thành phố, họ buộc phải trở về làng vì ở lại thành phố không có việc làm đồng nghĩa với không có chỗ ở, thức ăn.

Trở về làng, họ buộc phải ở trên cây 14 ngày vì làng không có sẵn khu cách ly. Câu chuyện được ghi lại ở làng Balrampur tỉnh Purulia khiến nhiều người xúc động.

Có những nơi, cuộc sống còn rất khó khăn nhưng người dân vẫn phải tự tìm cách vượt qua dịch bệnh mà không thể kêu ca, phàn nàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.