Xã hội

"Lý lịch" ngôi nhà trên đất vàng được Vũ "nhôm" làm nhà ở và trụ sở công ty

26/03/2019, 20:01

Ngôi nhà tại số 82 Trần Quốc Toản từng là văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ - báo Đại Đoàn Kết, sau đó là nhà ở của Vũ "nhôm".

img
Nhà đất số 82 Trần Quốc Toản từ văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết đến nhà riêng của Vũ "nhôm

Bộ Công an vừa cho biết, quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới Vũ “nhôm”, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan trong tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Vũ "nhôm".

Cụ thể, thời điểm ông Nhất là Trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết ở TP.Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà, đất không qua đấu giá, gây thất thoát, lãng phí.

Theo tài liệu, ngày 17/9/2003, văn phòng đại diện Trung Trung Bộ - Đại Đoàn Kết có công văn gửi Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng xin mua một căn nhà rộng rãi, riêng biệt tại khu trung tâm thành phố theo diện công sản Nhà nước không tính hệ số sinh lợi để làm văn phòng đại diện.

Ngày 5/2/2004, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng có tờ trình gửi UBND TP, Sở TNMT về việc cho phép bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất tại 82 (68 cũ) Trần Quốc Toản (vừa được thu hồi từ một ngân hàng đang thuê) cho báo Đại Đoàn Kết làm văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Ngày 2/3/2004, UBND TP.Đà Nẵng có công văn giao Sở TN&MT giải quyết dứt điểm việc thu hồi nhà đất 82 Trần Quốc Toản. Sau khi thu hồi và quản lý nhà đất này, Sở TN&MT lập thủ tục trình UBND thành phố lập thủ tục trình UBND TP.Đà Nẵng giải quyết bán cho văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ - báo Đại Đoàn Kết.

img
Rất đông người dân tụ tập trước nhà Vũ "nhôm" khi công an khám nhà ông này tại số 82 Trần Quốc Toản hồi cuối năm 2017

Ngày 18/6/2004, văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ - báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có công văn đề nghị UBND TP. Đà Nẵng, Sở TN&MT thành phố, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng lập thủ tục bán nhà theo diện công sản không tính hệ số sinh lợi như các cơ quan báo chí khác theo ý kiến phê duyệt trước đó của lãnh đạo Đà Nẵng.

Ngày 26/1/2004, Công ty quản lý nhà và khai thác đất Đà Nẵng có công văn gửi Sở Tài chính TP. Đà Nẵng về việc tính giá nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản với tổng số tiền là 459.376.200 đồng.

Ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ - báo Đại Đoàn Kết.

Tuy nhiên, nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản nhanh chóng về tay Vũ "nhôm", trở thành nhà riêng của Vũ và trụ sở công ty, khiến nhiều người cho rằng Vũ nhôm đứng sau kịch bản số nhà 82 Trần Quốc Toản. Kết quả điều tra mới công bố cho thấy, ông Nhất liên quan nhiều đến nhà đất công sản của Vũ "nhôm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.