An ninh hình sự

"Ma men" bổ cuốc vào đầu, giết chết em ruột

10/03/2015, 09:12

“Ma men” bổ nhiều nhát cuốc vào đầu và người em trai khi được khuyên giải về nghỉ ngơi sau chầu nhậu.

11040063_415813101915142_2019464025_n (1)
HIện trường vụ án mạng thương tâm

Chiều ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Điêu Văn Kiệm (42 tuổi, trú tại buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8/3, Kiệm cùng với Lò Văn Thắng (39 tuổi, em rể Kiệm) và Điêu Văn Thắng (31 tuổi, em ruột Kiệm) cùng một số thanh niên trong làng vừa nhậu vừa hát karaoke tại nhà anh Điêu Văn Thắng. Đến khoảng 15h cùng ngày, cả nhóm lên bàn ngồi uống nước, nói chuyện. 

Sau đó, Kiệm đi bộ về. Do ngà ngà hơi men, Kiệm vừa đi vừa la hét. Thấy vậy, người em trai ngồi trong nhà nói to: “Đi về ngủ đi”. Đồng thời ra để đưa anh trai về nhà ngủ. Khi nghe em trai nói như vậy , ngay lập tức Kiệm chạy lại khu vực nhà sàn của anh Thắng vớ lấy một cây cuốc bổ một phát vào đầu khiến em trai gục ngã ngay tại chỗ. Chưa dừng lại, Kiệm tiếp tục quay ngược lưỡi cuốc lại đập liên tiếp ba phát vào khu vực vùng sau đầu của anh Thắng.

Chị Nguyễn Thị Thương (vợ của Thắng) đau đớn chia sẻ: "Ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng kêu la của chồng liền chạy ra xem thì thấy anh Kiệm cầm cuốc đánh chồng tôi. Quá hoảng sợ, tôi hô hoán hàng xóm đến can ngăn và chở anh Thắng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thắng đã tử vong".

Nhận được tin báo, cơ quan công an xã Đắk Drô, cơ quan CSĐT công an huyện Krông nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng Kiệm để điều tra làm rõ về hành về hành vi giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.