Pháp luật

Mặc đồ công an đeo quân hàm bộ đội đi phạt nhà nghỉ

11/10/2014, 07:44

Sau khi phát hiện tại nhà nghỉ có ba khách thuê trọ chưa đăng ký tạm trú, Hùng và Tú đã "lập biên bản" rồi "phạt" chủ nhà nghỉ 9 triệu đồng.

Hai đối tượng lừa đảo Hùng và Tú
Hai đối tượng lừa đảo Hùng và Tú

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Bá Hùng (SN 1958, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Tú (SN 1978, trú tại xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Hùng vốn là công an viên của thôn Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Để có tiền tiêu xài, Hùng và Tú tự đi mua bộ sắc phục ngành công an mặc vào rồi đi kiểm tra một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Yên Thành để dọa nạt và “vòi” tiền phạt. Khoảng 23h ngày 25/9, Hùng “nhập vai” cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An còn Tú là sinh viên cảnh sát thực tập rồi mang theo còng số 8 đến nhà nghỉ Mai Tuyết tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để kiểm tra hành chính.

Để tăng thêm phần “long trọng”, Hùng mua quân hàm của bộ đội chuyên nghiệp gắn vào cầu vai áo. Sau khi phát hiện tại nhà nghỉ có ba khách thuê trọ chưa đăng ký tạm trú, Hùng và Tú đã “lập biên bản” rồi “phạt” chủ nhà nghỉ 9 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hai đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng công an huyện Yên Thành bắt quả tang.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát truy tố hai đối tượng lừa đảo trên theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.