Thế giới

Macron: EU phải bảo vệ các doanh nghiệp trước lệnh trừng phạt của Mỹ

17/05/2018, 20:35

Mỹ đã đe doạ sẽ trừng phạt các doanh nghiệp làm ăn với Iran khi rút khỏi thoả thuận hạt nhân.

170703154330-05-emmanuel-macron-0703-large-169

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ngày 17/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết,  Liên minh châu Âu (EU) phải bảo vệ các công ty của châu Âu đang làm ăn với Iran khỏi các lệnh trừng phạt mà Mỹ dự định tái áp đặt, liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông nói rằng Pháp ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu để bảo vệ và bồi thường cho các công ty châu Âu có thể chịu tác động bởi các lệnh trừng phạt của Washington.

Thống thống Macron cũng kêu gọi miễn trừ hoàn toàn cho châu Âu những loại thuế mà Mỹ đánh vào các sản phẩm thép và nhôm, nhấn mạnh châu Âu phải bảo vệ “chủ quyền thương mại”.

Trước đó, vào ngày 13/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã tuyên bố rằng, Washington có thể đưa ra biện pháp trừng phạt với những doanh nghiệp Châu Âu giao dịch với Iran.

Điều này đã khiến nhiều công ty đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD vì phải dừng hợp tác thương mại với Tehran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.