Thời sự Quốc tế

Maduro: Mỹ sẽ can thiệp ngay khi chính quyền dùng vũ lực chống phe đối lập

02/05/2019, 17:13

Theo ông Maduro, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu "cuộc xâm lược nếu chính quyền dùng vũ lực chống phe đối lập".

img
Tổng thống Venezuela Maduro (ảnh: MSN.com).

Báo Sputnik, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng nếu chính quyền của ông sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình, Mỹ sẽ lập tức tận dụng "cuộc thảm sát" để tiến hành cuộc "xâm lược quân sự đối với Venezuela".

Trong bài phát biểu trước những người tham dự cuộc mít tinh tổ chức hôm 1 tháng 5, ông Maduro nói rằng mục đích của phe đối lập vào hôm 30/4 là để xảy ra tình trạng người dân Venezuela tự giết hại lẫn nhau.

"Phe đối lập muốn đưa chúng ta tới một cuộc nội chiến. Tôi hỏi quý vị, sẽ xảy ra chuyện gì nếu khi đó chúng ta đưa hết xe tăng, xe bọc thép và lực lượng đặc biệt mà chúng ta có trong tay ra để sử dụng? Khi đó sẽ xảy ra cuộc thảm sát giữa người dân Venezuela và Washington sẽ ăn mừng, rồi sau đó ra lệnh bắt đầu cuộc xâm lược quân sự để chiếm đất Bolivar", - ông Maduro nói.

Người đứng đầu nhà nước cũng kêu gọi người dân Venezuela xuống đường ngay lập tức trong trường hợp lại xảy ra nỗ lực đảo chính mới.

Mỹ chưa có phản ứng gì mới những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Maduro.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.