Hồ sơ tài liệu

Malaysia bắt nghi can từng dọa giết vua Muhammad V

19/07/2018, 18:52

7 người bị bắt giữ tại Malaysia vì bị tình nghi là có liên quan tới tổ chức khủng bố IS.

Cảnh sát chống khủng bố của Maylaysia - Ảnh minh h

Cảnh sát chống khủng bố của Maylaysia - Ảnh minh họa

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 7 người bị tình nghi là có mối liên hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo thanh tra trưởng cảnh sát Malaysia, ông Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, trong quá trình tiến hành chiến dịch kéo dài từ ngày 12 đến 17/7 tại 4 bang của đất nước.

Trong số những người bị bắt giữ có 4 người Malaysia và 3 người Indonesia.

Căn cứ vào thông tin mà cảnh sát nắm được, 1 trong số những người bị bắt giữ trước đó từng đe dọa sẽ giết vua Malaysia Muhammad V, thủ tướng Mahathir Mohamad và một số nhân vật chính trị khác của đất nước.

Theo thanh tra trưởng của cảnh sát, kẻ bị bắt giữ đưa ra những lời đe dọa trên mạng xã hội Facebook.

img

VinFast sẽ ra mắt xe tại Triển lãm ô tô Paris?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.