Bóng đá

Malaysia có kế hoạch táo bạo, U22 Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games 31

06/09/2020, 07:15

LĐBĐ Malaysia dự tính dùng lứa U19 đá SEA Games 31, điều đó phần nào giúp U22 Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch.

img
Văn Hậu là một trong những cầu thủ sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà

Thông tin, LĐBĐ Malaysia (FAM) dự định sẽ mang lứa U19 chinh chiến tại kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào năm sau vừa được tờ New Straits Times tiết lộ.

Theo đó, FAM muốn dùng các cầu thủ trẻ bởi họ nhắm tới việc đội nhà có lứa cầu thủ tốt nhất nhằm tranh vé Olympic mùa hè 2024 diễn ra tại Pháp.

“Chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi với Ủy ban Olympic Malaysia về vấn đề này. Hiện tại, FAM đã tính đến khả năng cử đội U19 dự SEA Games 31 nhằm hướng đến mục tiêu chính là vòng loại Olympic 2024. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra”, một quan chức cấp cao FAM trả lời báo chí.

Quan điểm của FAM phần nào khiến cơ hội cạnh tranh tấm huy chưong vàng SEA GAMES 31 của “Những chú hổ” giảm đi khá nhiều.

Ngược lại, nếu thực sự Malaysia đưa đôi U19 tới SEA Games, họ sẽ giúp các đối thủ thêm phần lợi thế ở chiến dịch săn HCV, bao gồm cả U22 Việt Nam.

Ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm ngoái, U22 Malaysia dù có lực lượng rất tốt nhưng vẫn có giải đấu đáng quên khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Đáng chú ý, họ thất bại trước cả hai đội bóng được đánh giá yếu hơn gồm Campuchia lẫn Philippines.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng rất thuyết phục khi bất bại ở tất cả các trận đấu. Tại trận chung, Văn Hậu cùng các đồng đội hạ đẹp U22 Indonesia với tỷ số 3-0.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.