Bóng đá

Malaysia gặp "biến" trước ngày tái đấu tuyển Việt Nam

28/02/2020, 20:31

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang gặp muôn vàn khó khăn trước trận đấu với UAE và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

img
Malaysia chưa tìm được quân xanh trước trận gặp UAE lẫn Việt Nam

Kế hoạch chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra cuối tháng 3 của ĐT Malaysia (gặp UAE và Việt Nam) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Bahrain mới đây đã quyết định hủy trận đấu giao hữu với ''những chú hổ Malay'' vào ngày 21/3 bởi lo ngại dịch do virus corona (Covid-19) lan rộng.

Điều này khiến toan tính của HLV Tan Cheng Hoe bị đảo lộn bởi nhà cầm quân 51 tuổi vốn muốn thông qua trận gặp Bahrain tìm ra những nhân tố tốt nhất cho hai cuộc đọ sức tại vòng loại World Cup.

Lúc này, LĐBĐ Malaysia (FAM) đang liên hệ với không ít các đội bóng ở châu Á như Bhutan, Qatar, Saudi Arabia, Palestine và Oman để tìm quân xanh cho đội nhà. Tuy nhiên, FAM vẫn chưa nhận được phản hồi của bất cứ đội bóng nào kể trên.

Hiện tại, Malaysia đang xếp nhì bảng G vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm.

Nếu để thua UAE ở lượt đấu tới, Malaysia sẽ tụt xuống vị trí thứ 3 thậm chí là thứ 4 nếu Thái Lan giành được chiến thắng trước Indonesia trên sân nhà.

Khi đó trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ quyết định số phận của tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.