Thể thao

Man City 5-1 Milan: 26 phút điên rồ

28/07/2014, 08:13
image

Man xanh đang có phong độ cao nhưng ít người nghĩ đoàn quân của HLV Pellegrini có thể hạ gục Milan dễ dàng đến như vậy.

Man xanh đang có phong độ cao nhưng ít người nghĩ đoàn quân của HLV Pellegrini có thể hạ gục Milan dễ dàng đến như vậy.

(Clip Youtube)

Dù chỉ tung ra sân đội hình gồm đa số là cầu thủ dự bị nhưng nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước Milan. Ngay ở phút 13, Joventic đã có được bàn thắng mở tỉ số cho Man City. Tuy nhiên, ác mộng với Milan lại đến trong 14 phút sau đó khi lần lượt Scott Sinclair (14), Navas (23), Iheanacho (26) lập công giúp Man xanh dẫn trước 4-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Milan có được bàn gỡ nhờ công của Muntari.

Sang hiệp 2, đội bóng nước Ý đã thực hiện một loạt sự thay đổi nhân sự, trong đó chân sút Balotelli cũng được tung vào sân nhưng thế trận của Milan cũng chẳng sáng sủa hơn. Thậm chí, HLV Inzaghi cùng các học trò còn phải chịu thêm 1 bàn thua ở phút 58 và người lập công cho Man xanh lại là Joventic.

Joventic tỏa sáng với một cú đúp
Joventic tỏa sáng với một cú đúp

Thắng trận dễ dàng trước đội bóng được đánh giá cao, Man City đã chứng tỏ được sức mạnh và chiều sâu đội hình khi hầu hết các trụ cột vẫn đang nghỉ ngơi sau World Cup 2014. Trong khi đó, HLV Inzaghi sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Milan trở lại đỉnh cao.

Chung cuộc: 5-1

Bàn thắng: Jovetic (12, 58), Scott Sinclair (14), Navas (23), Iheanacho (26) - Muntari (42)

Đội hình ra sân:

Man City: Caballero, Clichy, Kolarov, Boyata, Nastasic, Fernando, Navas, Zuculini, Sinclair, Jovetic, Iheanacho.

AC Milan: Agazzi, De Sciglio, Alex, Rami, Constant, Poli, Cristante, Muntari, Honda, Niang, El Shaarawy. 

Hữu Hiệp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.