Bóng đá

Man City giúp Liverpool tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu

26/06/2020, 07:50

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

img
Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu

Rạng sáng 26/6, Man City tới làm khách trên sân của Chelsea trong trận đấu muộn nhất vòng 31 Ngoại hạng Anh. Nếu thắng, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ khiến Liverpool phải đợi thêm 1 vòng đấu nữa để lên ngôi vô địch.

Mặc dù vậy, The Citizens đã phải nhận thất bại 1-2 trước Chelsea, qua đó chính thức dâng chức vô địch cho The Kop. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, đội chủ sân Anfield mới đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng này giúp Liverpool bám sát MU, chỉ còn kém Quỷ đỏ 1 chức vô địch. Đồng thời, với việc vô địch trước 7 vòng, The Kop cũng đã lập kỷ lục là đội lên ngôi sớm nhất giải đấu số 1 nước Anh. MU (1907/1908, 2000/2001), Everton (1984/1985) và Man City (2017/2018) đều vô địch khi giải còn 5 vòng đấu.

Chức vô địch mùa này thuộc về Lữ đoàn đỏ hoàn toàn xứng đáng. Đội chủ sân Anfield thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ngay từ vạch xuất phát. Sau 31 trận, thầy trò HLV Jurgen Klopp chỉ thua 1 và hòa 2 trận.

Ngoài ra, đội bóng của HLV Klopp cũng sở hữu chuỗi 44 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (trong đó có 18 chiến thắng liên tiếp) và mạch 23 trận thắng trên sân nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.