Bóng đá

Màn xuống nước của Pau FC với Quang Hải và chuyện ném chuột vỡ bình

17/11/2022, 10:13

Không phải bỗng dưng Pau FC chấp nhận để Quang Hải về nước dự AFF Cup 2022...

Ngày 16/11, người hâm mộ Việt Nam hồ hởi đón nhận thông tin Pau FC đồng ý để Quang Hải về dự AFF Cup 2022 - giải đấu không thuộc hệ thống FIFA.

img

Quang Hải ít được ra sân tại Pháp

HLV Park Hang-seo chắc chắn còn vui hơn bởi với ông Hải “con” có vai trò cực kỳ quan trọng.

Chính nhà cầm quân Hàn Quốc nhiều lần lên tiếng yêu cầu VFF phải tác động để Pau nhả người.

Có Quang Hải, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam được bảo toàn và mục tiêu giành lại chiếc cúp vàng AFF Cup càng trở nên gần hơn.

Tuy nhiên, với cá nhân cầu thủ sinh năm 1997, đây không hẳn là thông tin đáng mừng, dù anh sẽ được khoác áo ĐTQG.

Sau World Cup 2022, các đội bóng châu Âu sẽ bước vào giai đoạn chạy đua quyết liệt để khép lại giai đoạn lượt đi.

Việc vắng mặt tới 4 trận đấu cùng Pau FC sẽ khiến vị trí vốn đang mong manh của anh tại đội bóng Pháp trở nên mỏng hơn.

Không phải bỗng dưng HLV Tholot đồng ý để Hải “con” rời đội, đơn giản trong kế hoạch của ông không có chân chuyền Việt Nam.

4 trận gần nhất, 2 trận tiền vệ sinh năm 1997 không ra sân phút nào, hai trận vào sân ở ít phút cuối ở tình huống thay người chiến thuật.

Nói vậy để thấy, Hải cần cố gắng rất nhiều nếu muốn chiếm được niềm tin của HLV Tholot.

Cứ cho rằng anh sẽ bùng nổ cùng tuyển Việt Nam, đây cũng chẳng phải là bàn đạp để nâng tầm giá trị của anh tại Pau FC mà chỉ mang tính chất tham khảo.

Nên nhớ, mục tiêu của Quang Hải khi chọn châu Âu là phát triển bản thân trong môi trường bóng đá hiện đại.

Nhưng vào thời điểm chưa có dấu ấn nào đáng kể, anh lại bỏ dở một quãng đường.

1 tháng là quỹ thời gian đủ dài để cầu thủ quê Hà Nội phải làm quen lại mọi thứ từ đầu.

Trước đây, Văn Hậu từng có nhiều hy vọng góp mặt ở đội 1 Heerenveen nhưng gần 1 tháng về dự SEA Games đã khiến anh mất luôn vị trí ngay cả ở đội dự bị.

Bài học của người đồng đội vẫn còn đó và Quang Hải có lẽ cũng lường trước được khó khăn chờ đợi mình sau AFF Cup 2022.

Ở đội tuyển Việt Nam thời điểm này, thiếu Quang Hải vẫn còn nhiều cái tên chất lượng thay thế để đảm bảo sức mạnh.

Nhưng bản thân anh không có nhiều thời gian trong màu áo Pau và phải tận dụng từng phút để hoàn thiện mình.

Thế nên, việc anh về Việt Nam dự AFF Cup 2022 cũng giống như câu chuyện ném con chuột thì vỡ mất cái bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.