Thời sự

Mang băng tang thay vòng hoa viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

20/03/2018, 15:28

Công điện nêu rõ, các đoàn viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

le-quoc-tang-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai (11)

Ngừng hoạt động vui chơi, giải trí, treo cờ rủ trong những ngày Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

Ngày 19/3, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Theo công điện, sau khi thống nhất với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT&DL yêu cầu thực hiện một số nghi thức trong những ngày Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cụ thể, về việc treo cờ rủ: Các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong hai ngày 20 và 21/3; Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Về việc dự lễ viếng: Các đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM (nơi quàn linh cữu); Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

Về việc dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang, công văn nêu rõ: Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong hai ngày 20 và 21/3 (nếu có). UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong hai ngày 20 và 21/3.

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể các Giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc và được Đảng, Nhà nước đưa đi chữa bệnh ở nước ngoài; song do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 01 giờ 30 phút ngày 17/3/2018 tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM, thọ 86 tuổi.

Đảng, Nhà nước, Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Phan Văn Khải với nghi thức Quốc tang, trong hai ngày 20 và 21/3/2018.

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC LỄ TANG NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

1. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

5. Đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

6. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

7. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

9. Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

10. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

11. Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

12. Đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

13. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

14. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

16. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

17. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

18. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

19. Đại diện gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.