Mang hải sản tiền triệu ra đường phơi gây mất ATGT

29/11/2022, 06:30

Thời gian gần đây, trên tuyến đường ven biển đoạn qua H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) người dân vô tư chiếm dụng lòng đường phơi ruốc, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Đường Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (tỉnh lộ 547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân địa phương đem hải sản đánh bắt được ra đường phơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Đường Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (tỉnh lộ 547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân địa phương đem hải sản đánh bắt được ra đường phơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Ghi nhận của PV vào sáng 28/11, người dân phơi ruốc biển trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú (H.Kỳ Anh) nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, ngăn cấm. Đặc biệt, theo phản ánh của người dân sống gần đó, thực trạng này đã xẩy ra từ nhiều ngày khi mà người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch ruốc biển.

Ghi nhận của PV vào sáng 28/11, người dân phơi ruốc biển trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú (H.Kỳ Anh) nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, ngăn cấm. Đặc biệt, theo phản ánh của người dân sống gần đó, thực trạng này đã xẩy ra từ nhiều ngày khi mà người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch ruốc biển.

Tuyến đường thường xuyên có lưu lượng xe qua lại nhiều, việc người dân đem hàng tấn ruốc ra đường phơi có thể gây ách tắc, tiềm ẩn TNGT

Tuyến đường thường xuyên có lưu lượng xe qua lại nhiều, việc người dân đem hàng tấn ruốc ra đường phơi có thể gây ách tắc, tiềm ẩn TNGT

Người dân xã Kỳ Xuân kéo từng xe ruốc biển tươi đem lên đường ven biển phơi.

Người dân xã Kỳ Xuân kéo từng xe ruốc biển tươi đem lên đường ven biển phơi.

Do một phần làn đường bị người dân lấn chiếm phơi ruốc biển nên các xe lưu thông gặp khó. Ảnh một chiếc máy phải đi sát lề đường để tránh chiếc xe tải ben đang chạy nhanh.

Do một phần làn đường bị người dân lấn chiếm phơi ruốc biển nên các xe lưu thông gặp khó. Ảnh một chiếc máy phải đi sát lề đường để tránh chiếc xe tải ben đang chạy nhanh.

Từ khoảng 7 - 8h sáng, sau khi các thuyền đánh ruốc biển cập bến, một số người dân, tiểu thương ở xã Kỳ Xuân liền mang hàng tấn ruốc biển có giá trị ra đường ven biển phơi và đến khoảng 5h chiều thì thu dọn.

Từ khoảng 7 - 8h sáng, sau khi các thuyền đánh ruốc biển cập bến, một số người dân, tiểu thương ở xã Kỳ Xuân liền mang hàng tấn ruốc biển có giá trị ra đường ven biển phơi và đến khoảng 5h chiều thì thu dọn.

Dày đặc các điểm trên tuyến đường ven biển được người dân chiếm dụng để phơi. Mỗi điểm kéo dài khoảng 700 đến 800m.

Dày đặc các điểm trên tuyến đường ven biển được người dân chiếm dụng để phơi. Mỗi điểm kéo dài khoảng 700 đến 800m.

Người dân vô tư rải ruốc biển giữa lòng đường bất chấp sự cố TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Người dân vô tư rải ruốc biển giữa lòng đường bất chấp sự cố TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, xã Kỳ Xuân, do sân nhà đã bắn mái che, diện tích còn lại nhỏ nên không đủ chỗ phơi. Phơi ở đường tiện lợi hơn, sáng mang ra, chiều thu về, không phải dọn dẹp, lau chùi như ở sân nhà nên rất tiện.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, xã Kỳ Xuân, do sân nhà đã bắn mái che, diện tích còn lại nhỏ nên không đủ chỗ phơi. Phơi ở đường tiện lợi hơn, sáng mang ra, chiều thu về, không phải dọn dẹp, lau chùi như ở sân nhà nên rất tiện.

Theo Thiếu Tá Trần Minh Trường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh, trước đây đơn vị đã từng nhắc nhở bà con không được đem hải sản ra đường phơi, tuy nhiên sau đó người dân lại tiếp tục tái diễn.

Theo Thiếu Tá Trần Minh Trường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh, trước đây đơn vị đã từng nhắc nhở bà con không được đem hải sản ra đường phơi, tuy nhiên sau đó người dân lại tiếp tục tái diễn.

Tuyến đường có nhiều vị trí lòng đường bị thu hẹp do người dân phơi ruốc biển.

Tuyến đường có nhiều vị trí lòng đường bị thu hẹp do người dân phơi ruốc biển.

Ngoài chiếm dụng lòng đường để phơi ruốc, người dân còn đem đá, khúc cây để làm chướng ngại vật ngăn xe đè lên ruốc.

Ngoài chiếm dụng lòng đường để phơi ruốc, người dân còn đem đá, khúc cây để làm chướng ngại vật ngăn xe đè lên ruốc.

Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, đặc biệt là các loại xe có tải trọng lớn. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân các xã có tuyến đường đi qua vẫn vô tư phơi ruốc biển trên đường.

Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, đặc biệt là các loại xe có tải trọng lớn. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân các xã có tuyến đường đi qua vẫn vô tư phơi ruốc biển trên đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.