Pháp luật

Mang kiếm Nhật dài hơn 1 mét đi "chơi", đụng ngay 141

06/03/2015, 06:29

Đối tượng bị bắt giữ từng có hai tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Vào lúc 21h ngày 3/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Đê La Thành - Giảng Võ, Tổ công tác đặc biệt Y13 - 142 Công an TP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Hoài Thanh (Đội CSGT số 7 - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát: 29U5 - 1507 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

IMG_0288
Đối tượng Nguyễn Bình Long

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện biển kiểm soát mà chiếc xe này sử dụng không trùng với biển kiểm soát trong đăng ký xe. Biển số xe máy đang xử dụng được xác định là của chủ xe mang tên Lê Thị Phượng, trú tại 16H1, tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

IMG_0286
Chiếc xe gắn máy Long sử dụng có biển số không trùng với đăng kí xe

Không những thế, Tổ công tác còn phát hiện nam thanh niên này mang theo một chiếc kiếm Nhật dài chừng hơn 1m sáng loáng. Làm việc tới Tổ công tác, nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Bình Long (SN1982, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội). Đây là đối tượng từng có hai tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

IMG_0284
Chiếc kiếm Nhật đối tượng Long mang theo để đi "dạo" tối

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.