An ninh hình sự

Mang lựu đạn, súng K59 đi đòi nợ ở Sài Gòn?

13/03/2016, 06:51

Một đối tượng ở Sài Gòn mang 2 khẩu sung K59 và lựu đạn đi đòi nợ bị người dân vây bắt.

sung-k59,-luu-dan
Một đối tượng mang súng K59, lựu đạn đi đòi nợ ở Sài Gòn. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Theo tờ Công an nhân dân, vụ mang súng K59 và lựu đạn đi đòi nợ nói trên xảy ra vào khoảng 14h10 ngày 12/3 tại hẻm số 242 (Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM).

Được biết, vào khoảng thời gian trên, đối tượng tên Sơn (22 tuổi, Hà Nội) có đến nhà của P. (địa chỉ trên, chưa rõ lý lịch) để nhờ đối tượng này đi đòi nợ với mình nhưng bị từ chối.

Bực tức, Sơn rút súng ra dọa P. thì bị đối tượng này và 2 người bạn đánh. Trong khi 4 người này xô xát, người dân nghe thấy có 2 tiếng nổ.

Sau khi P. và bạn buông Sơn thì đối tượng này lại nổ thêm một phát súng nữa và móc 2 vật thể nghi lựu đạn thả xuống đường khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy.

Lợi dụng cơ hội, Sơn lên xe bỏ trốn thì bị người dân vây bắt giao cho công an. Được biết, cảnh sát đã thu của Sơn 2 khẩu K59, 2 vật thể dạng lựu đạn đã rỉ sét.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.