Pháp luật

Mang ma túy, đi xe gian không qua được mắt 141 Hà Nội

08/01/2015, 16:24

Sáng 8/1, Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh, Đội phó Đội CSGT số 4, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y4/141 Công an TP Hà Nội cho PV Báo Giao thông biết, tối 7/1, lực lượng Y4 liên tục tóm gọn...

Các đối tượng đều tăng ga bỏ chạy, nhưng
Phần lớn các đối tượng đều tăng ga bỏ chạy, nhưng đã bị các trinh sát khống chế đưa về chốt

Trong quá trình làm nhiệm vụ chốt chặn tại nút giao thông Tương Mai - Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Tổ công tác Y4 đã phát hiện nam thanh niên 30N1 – 8923 không đội MBH, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác Y4 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, tuy nhiên đối tượng tăng ga định phóng qua chốt nhưng đã bị các trinh sát “bày trận”, khống chế và đưa về chốt. 

Kiểm tra hành chính tại chốt Y4, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của nam thanh niên một bộ vam phá khóa, 1 bơm kim tiêm, nước cất và 1 cục nhỏ tinh thể màu trắng nghi ma túy đá ở trong túi quần. 

Đặc biệt, chiếc xe máy mà đối tượng điều khiển có số khung, số máy không trùng khớp, nghi xe gian. Bước đầu đối tượng khai nhận tên Vũ Việt Dũng  (SN 1981). Đối tượng thừa nhận cục nhỏ tinh thể màu trắng là ma túy đá, bản thân vừa đi cai nghiện năm 2010. 

Xe máy có số khung và số máy không trùng khớp nhau
Các đối tượng đi xe máy có số khung và số máy không trùng khớp nhau

Cũng trong buổi tối cùng ngày, tổ công tác Y4 dừng xe máy BKS 52P3-3653, do Nguyễn Huy Thành (SN 1982, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển có số khung, số máy không trùng khớp.

Ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản bàn giao các đối tượng cùng tang vật về Công an phường Giáp Bát để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Văn Huế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.